Hôm nay (26/02/2026, phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan, Radosław Sikorski đã trình bày báo cáo thường niên về các mục tiêu chính sách đối ngoại của Ba Lan năm 2026 tại Quốc hội. Bài phát biểu được gọi là "expose" về các ưu tiên chính sách đối ngoại của Ba Lan.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh rằng an ninh là điều kiện tiên quyết để đạt được tất cả các mục tiêu quốc gia khác. Ông nhấn mạnh những lời cảnh báo về khả năng xảy ra chiến tranh ngày càng lớn ở nhiều quốc gia châu Âu.

- “Những nhiệm vụ trước mắt chúng ta vô cùng phức tạp. Những biến động chính trị và kinh tế lớn đang làm thay đổi thế giới đang diễn ra. Thủ tướng Đan Mạch nói rằng "một châu Âu thiếu khả năng và ý chí tự vệ sẽ diệt vong vào một thời điểm nào đó. Tham mưu trưởng quân đội Pháp cảnh báo rằng đất nước phải chuẩn bị sẵn sàng về việc phải hy sinh những người con của mình trong một cuộc xung đột vũ trang tiềm tàng với Nga. Tổng thư ký NATO tuyên bố rằng Nga đã mang chiến tranh trở lại châu Âu, và do đó chúng ta phải chuẩn bị cho một cuộc xung đột "ở quy mô mà ông bà hoặc cụ của chúng ta đã từng trải qua”. Bộ trưởng Quốc phòng Đức không loại trừ kịch bản Nga sẵn sàng tấn công một quốc gia NATO không phải trong ba hoặc hai năm nữa, mà thậm chí là ngay trong năm nay”.
- "Tất cả chúng ta đều nhận ra mối đe dọa. Tình hình rất nghiêm trọng. Chúng ta không thể để mình bị tê liệt. Thái độ thụ động, dựa dẫm vào người khác hoặc coi đây không phải là cuộc chiến của chúng ta là lời mời gọi leo thang xung đột. Lịch sử đang đẩy chúng ta vào tình thế khó khăn. Chúng ta đã và đang bị phá hoại và gây rối. Không phận Ba Lan đã bị máy bay không người lái của Nga xâm phạm. Đã xảy ra các vụ đốt phá, và thậm chí cả một vụ tấn công khủng bố nhằm vào đường sắt. Những kẻ bị bắt giữ đã khai rõ rằng chúng hành động theo chỉ thị của tình báo nước ngoài. Cảm giác mất phương hướng của người dân càng trở nên trầm trọng hơn do sự xâm lược trong không gian thông tin và các chiến dịch tin giả, thao túng trực tuyến. Ba Lan phải hứng chịu từ 2.000 đến 3.000 cuộc tấn công mạng mỗi ngày. Phần lớn các cuộc tấn công đều bị đẩy lùi thành công, nhưng quy mô của hiện tượng này đáng báo động. Mục tiêu của kẻ thù rất đơn giản: gây sợ hãi, chia rẽ, kích động các nhóm người Ba Lan chống lại nhau và làm suy yếu lòng tin vào chính quyền".
- "Chúng ta đang chứng kiến những nỗ lực trở lại của các cường quốc, một tình huống trong đó các quốc gia lớn nhất chia thế giới thành các phạm vi ảnh hưởng đặc quyền, bao gồm cả quyền lãnh thổ. Những kẻ muốn tái kích hoạt hệ thống này tồn tại ở nhiều nơi trên thế giới. Một số người theo chủ nghĩa dân tộc đang mơ hồ về điều này, chắc chắn sẽ rất nguy hiểm đối với Ba Lan. Trong một thế giới mà mọi thứ được quyết định bằng vũ lực và tiền bạc, không có chỗ cho các liên minh thực sự, đồng minh hôm nay có thể bị sáp nhập hoặc bán đi vào ngày mai. Chúng tôi ủng hộ một trật tự quốc tế dựa trên các điều khoản của Hiến chương Liên hợp quốc."
- “Quan hệ giữa Mỹ và châu Âu đã xấu đi. Điều này đặt ra một thách thức đặc biệt đối với Ba Lan. Mối quan hệ chặt chẽ của Liên minh EU với Mỹ đã là trụ cột trong chính sách đối ngoại của chúng ta trong nhiều thập kỷ, Tuy nhiên, Như Jean Monnet, một trong những người sáng lập Liên minh châu Âu, đã nói: "Châu Âu được hình thành và sẽ mạnh lên trong các cuộc khủng hoảng và phải là nhân tố quyết định giải quyết các cuộc khủng hoảng này. An ninh của Ba Lan được củng cố bởi hai tổ chức mà chúng ta là thành viên gương mẫu: EU và NATO. Mỗi tổ chức có một vai trò khác nhau, nhưng bổ sung cho nhau. Chúng ta đang cố gắng để đạt được sự nhất trí, mặc dù có nhiều khó khăn.”
- “Không thể có một Ba Lan tự do, an toàn và thịnh vượng nếu không có một Liên minh châu Âu vững mạnh. Niềm tin này không dựa trên cảm xúc, mà dựa trên sự phân tích tỉnh táo. Tư cách thành viên EU là lý do tồn tại của quốc gia Ba Lan. Trước mắt chúng ta chỉ có một mục tiêu: Một Ba Lan mạnh mẽ, thịnh vượng và thống nhất, một quốc gia đang trên đà phát triển. Muốn vậy, chúng ta phải xây dựng một Ba Lan ít bè phái hơn, nhiều hợp tác hơn.”
Xuân Nguyên (Tổng hợp tin)
Nguồn: https://wiadomosci.onet.pl/kraj/radoslaw-sikorski-na-sejmowej-mownicy-wyglasza-kluczowe-expose-relacja-na-zywo/34qjz10




Bình luận