Ngày 12 tháng 12 năm 2025, tại Wólka Kosowska đã diễn ra một cuộc gặp gỡ mang ý nghĩa đặc biệt giữa đại diện Hiệp hội Wólka Center và Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Ba Lan với đại diện người dân địa phương, do các trưởng thôn trong khu vực tham dự. Đây là lần đầu tiên, sau hơn ba mươi năm hình thành và phát triển của vùng Wólka Kosowska, một cuộc đối thoại trực tiếp, chính thức và mang tính xây dựng được tổ chức giữa cộng đồng doanh nghiệp và những người dân đã gắn bó lâu dài với mảnh đất này.
Ảnh Karol Hoàng
Trong khuôn khổ Hiệp hội Wólka Center, hiện có sự tham gia đại diện của tất cả các trung tâm thương mại lớn trong khu vực Wólka Kosowska, bao gồm GD, EACC, ASG, ASEANEU, Chợ đêm Polska cùng các đơn vị liên quan. Sự phát triển của các trung tâm này đã góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo khu vực, đưa Wólka Kosowska từ một vùng quê yên tĩnh trở thành một trung tâm buôn bán sầm uất, thu hút đông đảo thương gia, người lao động và cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm việc.
Cùng với quá trình phát triển nhanh chóng ấy, đời sống của người dân địa phương cũng chịu nhiều tác động. Những con đường từng quen với nhịp sống chậm rãi nay phải gánh thêm áp lực giao thông, tiếng ồn và các vấn đề về hạ tầng kéo dài trong nhiều năm. Tại buổi gặp, các trưởng thôn đã thẳng thắn nêu ra những vấn đề cụ thể mà người dân mong muốn được cải thiện, với mối quan tâm chung là an toàn, vệ sinh và mỹ quan của khu vực, đặc biệt tại những nơi có đông người Việt sinh sống.
Một trong những vấn đề nổi cộm được nhắc tới là khu chợ họp trái phép trên phố Międzynarodowa, đoạn nối giữa Nadrzeczna và Ballada. Tình trạng họp chợ tự phát không chỉ gây mất trật tự, ảnh hưởng đến an toàn giao thông, mà còn để lại rác thải bừa bãi trên đường phố, thậm chí có trường hợp đổ rác trái phép vào thùng rác của ASG và khu Ballada. Bên cạnh đó, hệ thống chiếu sáng trên phố Nadrzeczna cũng được đề cập như một yếu tố cần sớm cải thiện để bảo đảm an toàn cho người đi bộ và những người sử dụng xe scooter điện.
Về phía người dân, ông Paweł Przybylski, Trưởng thôn Wólka Kosowska, là người đã đồng ý và ủng hộ sáng kiến tổ chức buổi gặp này. Theo ông, sau thành công của sáng kiến tổ chức sự kiện Black Friday tại khu vực, với lượng người quan tâm lên tới hàng triệu lượt trên mạng xã hội, Wólka Kosowska đã trở thành một không gian được xã hội chú ý nhiều hơn bao giờ hết. Chính vì vậy, nếu muốn thay đổi những cách nhìn nhận còn tiêu cực, thì trước hết bản thân các trung tâm thương mại cần chủ động thay đổi bộ mặt của mình. Ông đặc biệt nhấn mạnh tới khu Ballada, nơi mà theo phản ánh của người dân địa phương, có thời điểm họ cảm thấy ngại khi phải tới bưu điện nằm trong khu vực này. Người dân mong muốn những ai sinh sống và làm ăn tại đây cùng chung tay giữ gìn vẻ đẹp chung, để Wólka Kosowska phản ánh đúng hình ảnh của Ba Lan ngày nay – sạch sẽ, trật tự và lịch sự.
Về phía doanh nghiệp, đại diện các trung tâm thương mại đã bày tỏ lời cảm ơn tới người dân địa phương vì trong thời gian qua đã có nhiều tiếng nói ủng hộ, chia sẻ và đứng về phía người kinh doanh, đồng thời cảm thông và lượng thứ cho những bất cập kéo dài như ùn tắc giao thông hay tiếng ồn phát sinh từ hoạt động buôn bán sôi động. Trong không khí trao đổi thẳng thắn đó, ông Sylwester Gwiazda cũng bày tỏ sự thấu hiểu và đồng cảm của mình, khi trước đây ông từng làm việc tại trung tâm ASG, qua đó có cái nhìn rõ ràng hơn về cả góc độ của người kinh doanh lẫn đời sống của cư dân địa phương.
Những bất cập và tồn tại được hai bên thống nhất sẽ cùng nhau tổng hợp, nghiên cứu và xử lý một cách tổng thể, bài bản, nhưng đồng thời cũng không bỏ qua những việc có thể làm được ngay, những thay đổi cụ thể và thiết thực để người dân sớm cảm nhận được sự chuyển biến trong đời sống hằng ngày. Hai bên cũng thống nhất sẽ duy trì kênh trao đổi thường xuyên, tập hợp ý kiến từ cả doanh nghiệp và người dân, cùng hướng tới việc xây dựng hình ảnh Wólka Kosowska an toàn, sạch đẹp và hài hòa hơn.

Ảnh Karol Hoàng
Sau gần hai giờ làm việc, cuộc gặp khép lại trong không khí đầm ấm và cởi mở. Như lời nhà báo Nguyễn Hồng Lĩnh chia sẻ trong buổi gặp, “bán anh em xa, mua láng giềng gần”, sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau chính là nền tảng để cùng chung sống và phát triển lâu dài. Các bên trao nhau những lời chúc Giáng sinh an lành, đồng thời hẹn gặp lại vào dịp năm mới và Tết Nguyên đán, với kỳ vọng những trao đổi hôm nay sẽ sớm được cụ thể hóa bằng hành động trong thời gian tới.
Tuong Vy.




Bình luận