2017-12-24 21:39:19

Hội hữu nghị Việt Nam - Ba Lan thăm Đại sứ Ba Lan nhân dip lễ Giáng Sinh và Năm Mới 2018

Ảnh: Bà ĐS Ba Lan Barbara Szymanowska (giữa), Ô. Hồ Chí Hưng (thứ nhất bên phải)

Ngày 21/12/2017, đoàn lãnh đạo Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Ba Lan do ông Hồ Chí Hưng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký dẫn đầu đã đến thăm Bà Barbara Szymanowska, Đại sứ Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam nhân dịp Lễ Giáng sinh và Năm mới 2018.

Ông Hồ Chí Hưng đã chuyển tới Bà Đại sứ lời chúc sức khỏe và những lời chúc mừng nồng nhiệt của ông Phạm Khôi Nguyên, Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Ba Lan nhân dịp Lễ Giáng sinh và Năm mới 2018 sắp đến.

Trong câu chuyện thân mật, ông Hồ Chí Hưng và Bà Đại sứ đã điểm lại một số hoạt động hữu nghị nổi bật được phối hợp giữa Hội hữu nghị Việt Nam – Ba Lan và Đại sứ quán Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam trong năm 2017.

Bà Đại sứ chân thành cám ơn sự phối hợp tích cực của Hội hữu nghị Việt Nam – Ba Lan với Đại sứ quán Ba Lan trong tổ chức một số sự kiện quan trọng trong năm vừa qua đặc biệt là phối hợp tổ chức thành công lễ đón tiếp Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda và Phu nhân cùng đoàn cấp cao Nhà nước Ba Lan thăm Việt Nam trong cuối tháng 11/2017. Bà cho biết, Tổng thống A. Duda và Phu nhân rất hài lòng và cảm động về tình cảm hữu nghị nồng nhiệt, trọng thị, ấm cúng, thân tình của đại diện các thế hệ cựu sinh viên Việt Nam đã học tập tại Ba Lan tại buổi gặp mặt được tổ chức vào tối ngày 27/11/2017 ở Hà Nội. Bà hy vọng trong năm 2018 nhân dịp kỷ niệm 100 năm (11/11/1918 – 11/11/2018) ngày Ba Lan giành lại Độc lập, Hội hữu nghị Việt Nam – Ba Lan và Đại sứ quán Ba Lan sẽ phối hợp trong một số hoạt động hữu nghị hướng tới sự kiện trọng đại của Nhà nước Ba Lan.

Thay mặt Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Ba Lan, ông Hồ Chí Hưng chân thành cám ơn Bà Đại sứ và các cán bộ Đại sứ quán Ba Lan đã phối hợp nhiệt tình với Hội trong các hoạt động hữu nghị cũng như luôn cố gắng giúp đỡ giải quyết nhanh chóng thủ tục lãnh sự cho các đoàn công tác của các cơ quan, đơn vị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam – Ba Lan đến Ba Lan công tác và các sinh viên Việt Nam du học Ba Lan. Ông cũng chuyển những lời chúc tốt lành và quà đến Bà Đại sứ và các cán bộ Đại sứ quán Ba Lan nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2017 và Năm mới 2018 sắp đến.

Tin từ Hội hữu nghị Việt Nam – Ba Lan

Sửa lần cuối 2017-12-24 20:09:03

Bình luận

Bình luận qua Facebook