2018-01-04 22:31:04

45 năm quan hệ Singapore và Việt Nam

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long thăm Hà Nội, gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tháng Ba 2017

Ông Phan Văn Anh Vũ, doanh nhân sinh năm 1975, bị Việt Nam truy nã từ hôm 21/12 sau quyết định khởi tố ông vì hành vi "cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước".

Singapore xác nhận đã tạm giữ ông Singapore từ hôm 28/12.

Cục di trú Singapore (ICA) hôm 4/1 có thư gửi luật sư của ông Anh Vũ, Remy Choo, giải thích vì sao họ xem ông Vũ vi phạm luật di trú.

"Thân chủ của ông nhập cảnh vào Singapore với hộ chiếu không đúng tên thật của mình.

Chính phủ Việt Nam đã thông báo cho Chính phủ Singapore rằng hộ chiếu này là giả, mang danh tính giả.

Ông ta cũng mang một hộ chiếu Việt Nam với tên thật của mình.

Ngoài ra, thân chủ của ông đã khai báo sai lạc khi vào Singapore. Thân chủ của ông cũng là đối tượng truy nã với thông báo "Đỏ" cho Interpol về tội đã vi phạm ở Việt Nam."

Lá thư nói Singapore quyết định trục xuất ông Vũ dựa theo Luật di trú.

Một thông cáo khác của Bộ Nội vụ Singapore cho biết thêm rằng ông Vũ có ba hộ chiếu, trong đó có hai hộ chiếu Việt Nam.

Thông cáo này xác nhận lại ông Vũ vào Singapore dùng một hộ chiếu tên giả, đồng thời có một hộ chiếu Việt Nam dùng tên thật.

Bộ Nội vụ Singapore nói ông Vũ từng dùng hai hộ chiếu Việt Nam này vào Singapore trước đây.

"Ông cũng sở hữu một hộ chiếu thứ ba. Trong lần vào Singapore mới nhất, cũng như những lần vào trước đây, ông ta đã có khai báo sai với Cục di trú," thông cáo này nói.

Nhân vụ việc, BBC nhìn lại quan hệ gần đây giữa hai nước Việt Nam và Singapore.

Đối tác lớn

Cuối tháng 11/2017, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Singapore.

Việt Nam nói chuyến đi này nhằm tiếp tục củng cố hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Singapore có từ 2013.

Đó là chuyến thăm lần đầu của một Chủ tịch Quốc hội Việt Nam đến Singapore sau 14 năm, kể từ chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An năm 2003.

Singapore là đối tác thương mại lớn thứ chín và là nhà đầu tư lớn thứ ba tại Việt Nam.

Nhiều người Việt sang du lịch và làm việc ở Singapore

Việt Nam vươn lên trở thành đối tác thương mại lớn thứ 11 của Singapore.

Mới nhất hôm 2/1, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đồng ý tăng vốn từ 875 triệu USD lên 2 tỷ USD và bổ sung thêm hoạt động kinh doanh casino ở Khu nghỉ dưỡng Laguna Lăng Cô (Thừa Thiên Huế) do Tập đoàn Banyan Tree (Singapore) làm chủ đầu tư.

Ông Nguyễn Xuân Phúc thăm khu nghỉ dưỡng Laguna Lăng Cô tọa lạc trên địa bàn huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế hôm 2/1.

VTV trích thuật rằng Thủ tướng Việt Nam nhất trí với chủ trương tăng vốn đầu tư lên 2 tỷ USD và đầu tư kinh doanh casino cho dự án Laguna Lăng Cô.

Sớm ký Hiệp định dẫn độ?

Việt Nam và Singapore chưa có hiệp định dẫn độ song phương.

Khi thăm Singapore, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị hai nước sớm đàm phán, tiến tới ký kết các hiệp định dẫn độ song phương, hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù.

Bà cũng đề cập việc xem xét đàm phán, tiến tới ký kết Hiệp định hợp tác lao động giữa hai nước.

Vào năm nay, 2018, hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Hồi năm 2016, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Singapore đã ký Thỏa thuận về chương trình nghiên cứu và chương trình nghiên cứu dành cho cán bộ cao cấp Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn 2017-2019.

Việt Nam hiện có 93 dự án đầu tư tại Singapore với tổng vốn là 235 triệu USD, đứng thứ 12/72 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư của Việt Nam tại nước ngoài.

Các dự án Việt Nam tập trung vào các lĩnh vực dầu khí, khai khoáng, bán lẻ, dịch vụ, công nghệ thông tin, logistics.

Tuy vậy, hai nước chưa có Hiệp định, thoả thuân về hợp tác nông nghiệp hay công nhận lẫn nhau về chứng nhận hợp chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

Theo BBC Tiếng Việt


Sửa lần cuối 2018-01-04 21:00:37

Bình luận

Bình luận qua Facebook